Thị trường toàn cầu chao đảo vì cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 06:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Những quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Italy đã khiến thị trường chứng khoán thế giới chao đảo.

Nối tiếp đà giảm điểm của châu Á, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch ngày 29/5 đã đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Chỉ số FTSE MIB của Italy đã giảm hơn 3% trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng mới tại Eurozone, do tác động của tình hình bất ổn chính trị ở nước này. Hầu hết các chỉ số chủ chốt khác của khu vực đều mất trên 1% giá trị. 

Trên thị trường tiền tệ, đồng Euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua, do tác động từ làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu Italy. 

Còn tại Mỹ, thị trường chứng khoán phố Wall cũng mở đầu phiên giao dịch không mấy suôn sẻ, khi chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 150 điểm.  

Thị trường chứng khoán giảm mạnh, VN-Index mất tới 32 điểm Thị trường chứng khoán giảm mạnh, VN-Index mất tới 32 điểm

VTV.vn - Hôm nay (28/5), phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của tuần đã chứng kiến chỉ số VN-Index mất tới 32 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước