Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động hơn

Hoàng Nam-Thứ sáu, ngày 24/11/2023 21:28 GMT+7

VTV.vn - Sau khi có Nghị định 08 của Chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có dấu hiệu sôi động hơn.

Ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau khi có Nghị định 08 của Chính phủ đang có dấu hiệu sôi động hơn. 10 tháng qua, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hơn 76.000 tỷ đồng. Nếu đầu năm tỷ lệ đàm phán khắc phục phương án trái phiếu doanh nghiệp chậm trả chỉ là 16% thì cho đến tháng 10 vừa qua tỷ lệ đã lên tới con số 63%.

Tính đến cuối năm nay, Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt còn khoảng gần 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn, đến nay doanh nghiệp cũng đã có giải pháp xử lý.

"Từ hai nguồn phát hành riêng lẻ với việc thu hồi nợ, trong tháng 12 này công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn tất toán được toàn bộ trái phiếu", ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc, Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt, cho biết.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động hơn - Ảnh 1.

Để tăng cường tính minh bạch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng cần bổ sung mảnh ghép về xếp hạng tín nhiệm. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn, 10 tháng đầu năm, hơn 193.000 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2022) cho thấy để giải quyết nợ trái phiếu, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ, thậm chí thanh lý, bán tài sản để đảm bảo thanh toán cho nhà đầu tư. Đồng thời, việc đàm phán với nhà đầu tư cũng rất quan trọng để có phương án đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Để tăng cường tính minh bạch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng cần bổ sung mảnh ghép về xếp hạng tín nhiệm.

"Chúng tôi thấy được xu hướng khôi phục của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới, nhưng với nhu cầu minh bạch thông tin cao hơn từ các nhà đầu tư", ông Simon Chen, Phó Chủ tịch Moody's Investor Service, nhận định

Điều thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu để tăng cường niềm tin là cơ chế xếp hạng tín nhiệm bắt buộc và điều này chỉ có thể được khởi động với việc một số quy định của Nghị định 65 được đi vào hoạt động từ năm sau.

Bộ Tài chính: Trái phiếu doanh nghiệp không phải tiền gửi ngân hàng Bộ Tài chính: Trái phiếu doanh nghiệp không phải tiền gửi ngân hàng

VTV.vn - Nhà đầu tư cần phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng và đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước