Thị trường vẫn cần thời gian thích nghi T+2,5

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 15:17 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua đánh dấu 1 tháng áp dụng cơ chế giao dịch T+2,5. Tuy nhiên, trái ngược với không ít kỳ vọng, giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE giảm 16% so với tháng trước.

Cùng với đó, không ít ý kiến cho rằng giao dịch T+2,5 là nguyên nhân gây ra diễn biến thường thấy thời gian qua là sáng giao dịch ảm đạm, chiều áp lực cung dâng cao đột biến.

Điển hình như phiên hôm qua (6/10), nếu buổi sáng giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ khoảng 3.000 tỷ đồng, thì kết phiên, con số này đã lên tới hơn 11.000 tỷ đồng chỉ trong 1 tiếng rưỡi buổi chiều. Thừa nhận thực trạng này, chuyên gia cho rằng thị trường vẫn luôn cần thời gian thích nghi với những cải tiến về cơ chế giao dịch.

"Chắc chắn lúc mới lên, mọi người sẽ bỡ ngỡ chiều sẽ có nhiều hàng hơn buổi sáng, nhưng nếu được một thời gian sẽ không quan trọng lắm. Vì ai cũng suy nghĩ vậy thì sáng người ta sẽ bán trước, chiều lực bán không còn nhiều nữa. Tôi nghĩ 1 - 2 tháng tới thị trường sẽ quen, mọi thứ sẽ quay lại bình thường", ông Nguyễn Đức Thông, Giám đốc Giao dịch Phái sinh Chứng khoán SSI, đánh giá.

Thị trường vẫn cần thời gian thích nghi T+2,5 - Ảnh 1.

Chuyên gia cho rằng thị trường cần thời gian thích nghi với những cải tiến về cơ chế giao dịch. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Trong thị trường giao dịch hiện đại, nên rút ngắn thời gian giao dịch càng sớm càng tốt. Ngày xưa tôi giao dịch không có bảng điện tử, cầm tờ giấy vo viên phi vào cho broker, nếu may mắn thì khớp được lệnh. 4 ngày sau hàng mới về, chứ không phải 2,5 phiên như bây giờ", ông Ngô Minh Đức, Giám đốc Công ty CP Phát triển vốn và đầu tư LCTV, cho biết.

Đánh giá về tác động của T+2,5 tới việc thanh khoản bình quân đã sụt giảm 16%, chuyên gia cho rằng, cũng cần phải nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh chung dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường chứng khoán, do lãi suất tăng, hay do doanh nghiệp đầu tư phục hồi sản xuất.

"Chưa kể những câu chuyện doanh nghiệp liên quan đến trái phiếu cần đảo nợ cuối năm rất lớn. Rất nhiều vấn đề liên quan tới tới dòng tiền, cho thấy dòng tiền yếu, chứ không chỉ đơn giản là vì T2+5. Mình nghĩ T2+5 nó tạo ra các vấn đề chúng ta vừa nói, nhưng không tác động mạnh đến dòng tiền hiện tại của thị trường", ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, cho hay.

Cùng với đó, khả năng đáp ứng của hạ tầng công nghệ cũng như năng lực của các thành viên thị trường cũng là thách thức trong việc rút ngắn hơn nữa chu kỳ giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán cảnh báo rủi ro đầu tư trên Passion Invest, Finhay, Tikop Ủy ban Chứng khoán cảnh báo rủi ro đầu tư trên Passion Invest, Finhay, Tikop

VTV.vn - Ngày 5/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được đơn vị này cấp phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước