Thị trường Việt Nam tiềm năng cho những fintech nước ngoài

VTV Digital-Thứ ba, ngày 09/03/2021 18:05 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đón nhận dòng kiều hối 15,7 USD, là 1 trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới.

Kiều hối được xem là một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, với nhu cầu ngày một tăng của nhiều người lao động, du học sinh, Việt kiều đang sinh sống tại nước ngoài. Đó chính là cơ hội cho nhiều công ty fintech phát triển thị trường nhờ vào lợi thế công nghệ.

Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 quốc gia có số lượng người lao động và du học sinh Việt Nam đông đảo hàng đầu châu Á, chính vì vậy, nhu cầu chuyển tiền từ những quốc gia này về Việt Nam và ngược lại cũng phát triển đồng hành. Tuy nhiên từ trước đến nay, chuyển tiền giữa các quốc gia thường tương đối phức tạp với nhiều yêu cầu xác minh cũng như phí chuyển còn cao so với đối tượng người lao động, du học sinh. 

Hiện nay, theo sát sự phát triển của công nghệ Fintech, những công ty tài chính công nghệ tại Nhật Bản và Hàn Quốc như SBI Remit hay SBI Cosmoney đang là những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đặc biệt tập trung vào thị trường Việt Nam do nhìn thấy cơ hội từ thị trường và lượng người Việt sinh sống lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc ngày một tăng.

Thị trường Việt Nam tiềm năng cho những fintech nước ngoài - Ảnh 1.

"Với thị trường gồm hơn 420.000 người đang sinh sống tại Nhật và quy mô lượng chuyển tiền 47.000 tỷ đồng vào năm 2019, chúng tôi dự đoán con số này còn tăng mạnh cùng với số lượng người Việt đang gia tăng tại Nhật. Hiện tại, bằng việc sử dụng nền tảng công nghệ của Ripple, thế mạnh của chúng tôi là phí chuyển tiền rẻ, tiện lợi hơn nhiều so với dịch vụ chuyển tiền của các ngân hàng", ông Nobuo Ando - Tổng Giám đốc SBI Remit Nhật Bản cho hay. 

Thông qua việc sử dụng các công nghệ Fintech hiện đại, các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam đảm bảo an toàn, minh bạch và hợp pháp, được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối cũng như các quy định về phòng chống rửa tiền. Đây chính là lợi thế của các fintech tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

"Chúng tôi thường hướng dẫn học viên sử dụng những dịch vụ chuyển tiền hợp pháp, hiện đại để chuyển tiền về cho gia đình tại Việt Nam", ông Akihiro Shimizu - Đại diện Trung tâm Trung tâm đào tạo kỹ năng lao động JATEO, Chiba, Nhật Bản chia sẻ. 

Theo số liệu từ ngân hàng thế giới, năm 2020, Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về lượng kiều hối chuyển về với 15,7 tỷ USD, đây luôn được xem là một trong những nguồn lực quan trọng, góp phần cải thiện cán cân thanh toán tổng thể của nền kinh tế cũng như giúp nền kinh tế giảm sự phụ thuộc vào dòng vốn nước ngoài. Với nhu cầu có thực của người dân và sự phát triển của công nghệ, việc nhập cuộc mạnh mẽ của các Fintech từ Hàn Quốc, Nhật Bản, vốn là những thị trường tài chính hàng đầu thế giới, sẽ ngày càng củng cố thêm dự trữ ngoại hối của Việt Nam, cũng như đáp ứng nhu cầu giao dịch cho nhiều người Việt xa quê hương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước