Thiếu hụt công nhân xây dựng thách thức phục hồi kinh tế EU

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 22/02/2022 07:36 GMT+7

VTV.vn - Theo ước tính, Tây Ban Nha hiện đang thiếu hụt ít nhất nửa triệu lao động trong ngành xây dựng.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19 cho các nước thành viên, trong đó bao gồm việc đầu tư hàng trăm tỷ Euro cho các dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang vấp phải những thách thức lớn do tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành xây dựng tại nhiều quốc gia.

Mùa xuân năm nay, dự án cải tạo nhà ở đầu tiên trị giá 5 tỷ Euro do EU tài trợ sẽ bắt đầu được đưa ra đấu thầu tại Tây Ban Nha. Những dự án như thế này, với tổng nguồn vốn lên đến 140 tỷ Euro được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế Tây Ban Nha hồi phục sau đại dịch, và đạt mức tăng trưởng 7% trong năm 2022.

Tuy nhiên, kế hoạch đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn: không có lao động, bởi lẽ Tây Ban Nha hiện đang thiếu hụt ít nhất nửa triệu lao động trong ngành xây dựng.

Ông Sergio Estela, lãnh đạo Nghiệp đoàn công nhân xây dựng Tây Ban Nha, cho biết: "Nhu cầu đối với các nhân sự có trình độ chuyên môn như thợ nề, thợ điện, thợ sửa ống nước đang rất cấp thiết vì các nguồn ngân sách của EU chuẩn bị được chuyển đến. Các hiệp hội và nền tảng lao động cho biết, sẽ cần tới 700 nghìn vị trí việc làm đã được đào tạo".

Khảo sát được Hiệp hội Xây dựng Tây Ban Nha thực hiện cho thấy, trong năm ngoái, 70% số công ty xây dựng tại nước này đã phải từ chối các hợp đồng do tình trạng thiếu hụt lao động. Nhiều nỗ lực tuyển dụng đã được triển khai nhưng chưa mang lại nhiều hiệu quả.

Ông Miguel Fernandez, Tổng giám đốc Công ty xây dựng Tetris, nhận định: "Khi xem xét mức lương nhận được và tính chất vất vả của công việc, không nhiều người trẻ tại Tây Ban Nha cảm thấy hứng thú với ngành xây dựng. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tăng lương, và cố gắng thu hút, đào tạo các lao động là người nhập cư".

Không chỉ Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Đức, Pháp và Ireland đều đang thiếu hụt hàng trăm nghìn công nhân xây dựng. Sự thiếu hụt này, cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã gây áp lực đối với tiền lương và giá cả trong lĩnh vực xây dựng, góp phần đẩy lạm phát tại khu vực Eurozone lên mức cao kỷ lục.

Ông Miguel Fernandez cho biết thêm: "Có ít lao động hơn, đồng nghĩa với việc bạn phải trả nhiều tiền hơn để tìm được những người có năng lực. Điều này sẽ khiến giá cả thị trường tăng lên, trong khi các công ty xây dựng vẫn đang phải cạnh tranh quyết liệt về giá cả".

Các số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone hiện đang ở mức 7% - thấp nhất từ trước tới nay. Điều này được dự báo sẽ càng khiến cho các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành kinh tế kém hấp dẫn như xây dựng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lấp đầy đội ngũ nhân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước