Thiếu tiền, công ty Trung Quốc trả nợ bằng thịt lợn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 06:00 GMT+7

Bên trong một cơ sở mổ thịt lợn tại Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Mới đây, vì thiếu tiền, một công ty tại Trung Quốc đã trả nợ trái phiếu bằng sản phẩm từ thịt lợn.

Hãng chế biến thịt Chuying Agro-Pastoral Group (Trung Quốc) cho biết các chủ nợ nắm giữ 271 triệu NDT trái phiếu đã đồng ý nhận dăm bông hay gói thịt lợn quà tặng thay cho tiền lãi. 

Công ty này đã không thể hoàn trả 500 triệu NDT trái phiếu đáo hạn do thiếu tiền mặt vì dịch tả lợn châu Phi lan tràn vào Trung Quốc. Sản phẩm của công ty này được liệt vào mặt hàng xa xỉ khi một set thịt quà tặng có giá gần 30 triệu đồng. 

Trường hợp này là dấu hiệu cho thấy không ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc đang gặp phải vấn đề về thanh khoản.

Cục thuế TP.HCM yêu cầu Grab trả nợ thuế thay Uber Cục thuế TP.HCM yêu cầu Grab trả nợ thuế thay Uber

VTV.vn - Cục thuế TP.HCM cho rằng Grab có trách nhiệm trong việc kê khai nộp thuế của Uber.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước