Thỏa thuận Mỹ - Nhật gặp khó vì thuế ô tô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/09/2019 15:43 GMT+7

VTV.vn - Thỏa thuận thương mại hạn chế dự kiến sẽ không bao gồm các thay đổi về thuế quan và các quy tắc thương mại đối với ô tô.

Mỹ và Nhật Bản đang nhắm tới việc ký một thỏa thuận thương mại tại cuộc họp, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này ở New York, Mỹ. Nhưng trở ngại lớn nhất của cái bắt tay này được cho là thuế ô tô.

Thỏa thuận thương mại hạn chế này dự kiến sẽ không bao gồm các thay đổi về thuế quan và các quy tắc thương mại đối với ô tô. Trong khi đó, ô tô lại là nguồn thâm hụt thương mại lớn nhất có giá trị lên tới 67,6 tỷ USD giữa Mỹ với Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ đó tới nay đã hoãn lại việc áp thuế 25% lên ô tô, và cấu phần ô tô từ Nhật Bản cũng như châu Âu. Đổi lại, theo thỏa thuận mà Tổng thống Trump coi là một "chiến thắng", Nhật Bản sẽ cắt giảm thuế đối với thịt bò và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ, qua đó giúp làm dịu những lo ngại của người nông dân Mỹ về việc họ gặp bất lợi, kể từ khi Nhật Bản tham gia các hiệp định thương mại tự do mà không có Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước