Dư luận Nhật Bản đánh giá về thỏa thuận thương mại Nhật - Mỹ

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 10:52 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Một số tờ báo tại Nhật dự báo ngành ô tô tạm thời yên tâm, ngành dịch vụ ăn uống sẽ có nhiều tín hiệu tích cực.

Ngày 25/8 vừa qua, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Mỹ và Nhật Bản đã tuyên bố đạt được thỏa thuận cơ bản trong đàm phán thương mại. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của thỏa thuận lại chưa rõ ràng nên trong những ngày qua, dư luận Nhật Bản đã bàn luận nhiều xoay quanh chủ đề này.

Trong khi nội dung thỏa thuận thương mại Nhật - Mỹ chưa rõ ràng, những ngày qua, các tờ báo Nhật Bản tập trung phân tích, doanh nghiệp trong lĩnh vực nào hưởng lợi, lĩnh vực nào sẽ chịu thiệt hại.

Báo Nikkei đã ghi nhận hàng loạt ý kiến của các lãnh đạo tập đoàn lớn Nhật Bản trong lĩnh vực ô tô, dịch vụ ăn uống, theo đó, tạm thời họ đang cảm thấy an tâm hơn.

Một giám đốc điều hành tập đoàn ô tô của Nhật Bản cho biết "Hiện tại Mỹ chưa có biểu hiện sẽ tăng thuế với ô tô của Nhật Bản, công ty đang cảm thấy an tâm". Tập đoàn Toyota cho biết, không đưa ra bình luận cho đến khi có thông báo của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về khả năng trong tương lai, chính quyền Mỹ có thể kích hoạt tăng thuế hay quy chế hạn chế số lượng nhập khẩu ô tô.

Ông Kitamura Takero, Giám đốc công ty vận chuyển sản phẩm ô tô nguyên chiếc đến Mỹ cho rằng, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đủ sức cạnh tranh nếu với mức thuế 2,5% hiện này, nhưng nếu Mỹ áp dụng quy chế giới hạn số lượng nhập khẩu ô tô sẽ khó khăn.

Về các sản phẩm nông nghiệp, Nhật Bản sẽ hạ thuế với sản phẩm như thịt bò của Mỹ ngang bằng với tiêu chuẩn TPP, ông Atsio Shimohira, Phó Giám đốc điều hành Công ty McDonald Nhật Bản, công ty đang nhập nhiều các sản phẩm thịt bò, thịt lợn, khoai tây từ Mỹ, Australia cho rằng về lâu dài là rất tích cực đối với công ty.

Báo Kyodo News cũng trích dẫn ý kiến của ông Kazuo Shii, đại diện Đảng Cộng sản đối lập Nhật Bản cho rằng, không thể gọi đây là một thỏa thuận 2 bên cùng thắng bởi thỏa thuận này sẽ hủy hoạt ngành nông nghiệp của Nhật Bản.

Các tờ báo cho rằng, nông sản số lượng lớn của Mỹ được giảm thuế khi nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản sẽ cạnh tranh trực tiếp không chỉ các sản phẩm nông sản của Nhật Bản mà còn cạnh tranh với sản phẩm của các nước tham gia hiệp định CPTPP.

Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ trong đàm phán thương mại Nhật Bản không nhượng bộ Mỹ trong đàm phán thương mại Nhật Bản - Mỹ nhất trí thỏa thuận thương mại Nhật Bản - Mỹ nhất trí thỏa thuận thương mại Nhật, Mỹ và EU hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu hydro Nhật, Mỹ và EU hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu hydro

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước