Thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chưa đạt 30% kế hoạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/07/2019 14:34 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

VTV.vn - Nửa năm đã trôi qua nhưng hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chưa đạt 30% theo kế hoạch.

Thông tin này vừa được đưa ra sáng nay (8/7) trong cuộc họp tổng kết tình hình sắp xếp cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì.

Cụ thể, về sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, 6 tháng đầu năm đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 4 doanh nghiệp và 2 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng. Đồng thời IPO được 6 đơn vị thu về hơn 560 tỷ đồng.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đã thoái vốn tại 30 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp trong danh sách theo Quyết định của Thủ tướng. Tổng số thu từ cổ phần hoá, thoái vốn đầu năm 2019 đạt hơn 5.500 tỷ đồng. Luỹ kế từ năm 2016  là hơn 218.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần giai đoạn 2011 - 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cổ phần hoá

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước