Thoái vốn theo lô, gỡ nút thắt về thoái vốn cho doanh nghiệp Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/12/2015 09:44 GMT+7

VTV.vn - Bán cổ phần theo lô sẽ giúp các doanh nghiệp thoái hết vốn Nhà nước triệt để, sẽ thực sự được khoác lên mình chiếc áo mới.

Chỉ trong vòng hai năm gần đây, Bộ Giao thông Vận tải đã thoát vốn Nhà nước khỏi các doanh nghiệp được gần 4.000 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến trình thoái vốn, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, chưa có tiền lệ nhằm giúp cho các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước có thể thực hiện được việc thoái vốn theo đúng lộ trình, đó là bán toàn bộ phần vốn Nhà nước, hay gọi cách khác là bán theo lô.

Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải áp dụng thành công hai Tổng công ty, phương thức thoái vốn theo lô cũng được Chính phủ ban hành Nghị định 41 để áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước trên toàn quốc. Phương thức này được đánh giá là tăng tính hấp dẫn cho cổ phiếu trong mắt các nhà đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước