Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ bất ngờ từ chức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/12/2018 15:53 GMT+7

Ông Urjit Patel. (Ảnh: Indiatoday)

VTV.vn - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ ông Urjit Patel bất ngờ từ chức. Đây là một trường hợp hi hữu khi một thống đốc từ chức giữa nhiệm kỳ ở đất nước này.

Nguyên nhân từ chức được ông Patel đưa ra là "lý do cá nhân" nhưng sự việc này xảy ra giữa lúc có nhiều bất đồng giữa ngân hàng Trung ương Ấn Độ và chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi. Giới phân tích cho rằng, việc ông Patel từ chức bất ngờ sẽ khiến niềm tin vào nền kinh tế bị ảnh hưởng và đồng Rupee nhiều khả năng sẽ giảm giá trị.

Nguyên nhân bất hoà giữa chính phủ của ông Modi và ngân hàng Trung ương được cho là vì chính phủ muốn ngân hàng Trung ương cho phép các ngân hàng nhỏ hơn thuộc sở hữu nhà nước, đang oằn lưng gánh nợ xấu, được tiếp tục cho các doanh nghiệp nhỏ vay, đồng thời giảm mức lãi suất. Tuy nhiên, ngân hàng Trung ương Ấn Độ cho rằng chính phủ đang can thiệp quá sâu vào sự độc lập của ngân hàng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước