Thông quan hàng hóa sang Trung Quốc vẫn rất chậm

VTV Digital-Thứ năm, ngày 17/03/2022 09:11 GMT+7

VTV.vn - Tính đến ngày 16/3, hàng nghìn container hàng hóa vẫn chờ được thông quan qua các cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhiều cửa khẩu tạm dừng thông quan, nếu có thì hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra nhỏ giọt bởi các chính sách phòng chống dịch từ Trung Quốc.

Cụ thể, tại tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 16/3, Cửa khẩu quốc tế Chi Ma đang tạm thời dừng thông quan; Cửa khẩu quốc Hữu Nghị mỗi ngày khoảng 50 phương tiện và chủ yếu là hàng nhập khẩu.

Cửa khẩu Tân Thanh hoạt động xuất nhập khẩu cũng diễn ra nhỏ giọt, mỗi ngày chỉ thông quan vài ba chục xe. Tương tự tại các cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh vẫn đang trong tình trạng tạm dừng.

Phía Trung Quốc cũng không đưa ra thời gian mở cửa trở lại. Việc tạm dừng hay hoạt động chậm đã gây nhiều ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của hai nước trong việc tiêu thụ hàng nông sản cũng như các nguyên phụ liệu, linh kiện điện tử, máy móc…

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Bộ Tài chính: Chưa phát hiện dấu hiệu bảo kê, tiêu cực trong xếp 'lốt' ở cửa khẩu Bộ Tài chính: Chưa phát hiện dấu hiệu bảo kê, tiêu cực trong xếp "lốt" ở cửa khẩu Kiểm tra vụ hoán đổi 'lốt' xe ở cửa khẩu Kiểm tra vụ hoán đổi "lốt" xe ở cửa khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước