Thông tin mua lá cà phê giá cao ở Lâm Đồng là sai sự thật

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/09/2018 06:04 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thông tin "mua lá cà phê với giá 50.000 đồng, đắt hơn cả cà phê hạt" lan truyền trên mạng xã hội chỉ là đùa. Đây là xác nhận của chủ tài khoản Facebook đã đăng tin này.

Qua cuộc làm việc với lãnh đạo Sở NN & PTNT tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Di Linh, người đưa thông tin này trên mạng xã hội cho biết gia đình mua ngọn cà phê chồi về ghép cải thiện cho rẫy cà phê. Trong lúc nhặt lá trên cành non mới mua về, người này đã quay clip trên với "lời bình" mua lá cà phê tươi giá 50.000 đồng/kg rồi đưa lên Facebook để câu like.

Sau khi nhận thức được tác hại của trò đùa này, người này đã tự nguyện đăng lời cải chính thông tin trên.

Gia tăng hiện tượng “câu like” gây tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Gia tăng hiện tượng “câu like” gây tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Báo động tình trạng 'sống ảo', 'câu like' trên Facebook Báo động tình trạng "sống ảo", "câu like" trên Facebook Facebook cam kết xử lý thông tin sai sự thật Facebook cam kết xử lý thông tin sai sự thật

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước