Thu hút FDI trong 8 tháng đạt 10,23 tỷ USD

Mạnh Hùng-Chủ nhật, ngày 14/09/2014 22:02 GMT+7

Ảnh minh họa

Trong 8 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư mới và tăng vốn đầu tư các dự án đang hoạt động tại Việt Nam thêm 10,23 tỷ USD, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2013.

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất kể từ đầu năm đến nay, với 492 dự án đầu tư mới và tính chung tổng vốn đăng ký là 7 tỷ USD.

Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 23 dự án đầu tư mới và tổng vốn đăng ký là 1,15 tỷ USD. Đứng thứ ba là lĩnh vực xây dựng với 74 dự án đầu tư mới và tổng vốn đăng ký là 552,8 triệu USD...

Trong 8 tháng đầu năm, đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Việc Samsung đẩy mạnh đầu tư tại Bắc Ninh với quy mô cả tỷ USD đã đưa Hàn Quốc hiện vươn lên vị trí số một đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư mới và tăng thêm là 3,22 tỷ USD.

Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư là 1,27 tỷ USD. Tiếp theo là Hong Kong với 1,19 tỷ  USD và Singapore với gần 973 triệu USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước