Thu hút FDI vào Thái Lan gặp khó

Lê Dũng - Mạnh Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 22:25 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn FDI tại Thái Lan đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Mặc dù tổng mức cam kết FDI của cả năm 2016 có phần tăng nhẹ so với năm 2015, nhưng theo báo cáo tài chính của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, tổng giá trị vốn FDI đổ vào Thái Lan trong 6 tháng đầu năm qua chỉ đạt 347 triệu USD, chỉ bằng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Đây là con số đáng ngạc nhiên vì Thái Lan luôn là nước thu hút FDI hàng đầu khu vực, trong khi tổng vốn cam kết FDI năm 2016 do Ủy ban Đầu tư Thái Lan ghi nhận được thậm chí còn cao hơn năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do cấu trúc kinh tế và tình hình chính trị bất ổn tại Thái Lan hiện nay.

Không chỉ gặp khó khăn về giải ngân FDI, chuyên gia kinh tế còn cho rằng, việc thu hút FDI của Thái Lan hiện cũng gặp nhiều cạnh tranh từ những nước khác trong khu vực, nhất là Myanmar, Campuchia và Việt Nam.

Cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI 7 tháng đầu năm Cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI 7 tháng đầu năm

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm, FDI của cả nước tăng thêm gần 13 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Thu hút FDI

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước