Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt hơn 75% dự toán

Nguyễn Trung, Văn Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 21:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là nội dung được công bố trong buổi họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 9 tháng qua, do Bộ Tài chính tổ chức chiều nay (2/10) tại Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách 9 tháng qua đạt trên 680.000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy thu từ dầu thô giảm gần 35% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nguồn thu từ nội địa tăng nên đã bù đắp được hụt thu từ dầu thô và đảm bảo tính vững chắc của nguồn thu ngân sách.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, mức bội chi của 9 tháng qua là trên 140.000 tỷ đồng. Đặc biệt, chi trả nợ và viện trợ bằng 16,8% trên tổng số thu, vẫn nằm trong tỷ lệ cho phép của chiến lược trả nợ công. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã phải vay Ngân hàng Nhà nước 30.000 tỷ đồng để cân đối thu chi ngân sách.

Cũng theo Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công năm 2014 là 59,6% GDP, không phải là 66,4% GDP như Học viện Chính sách và phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Trong khi đó, theo quy định Luật, Bộ Tài chính là đơn vị có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về nợ công.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước