Đầu tư hạ tầng bằng BOT hay Ngân sách Nhà nước?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/07/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Đầu tư hạ tầng bằng hình thức BOT, tức là Xây dựng, Vận hành rồi Chuyển giao hay chờ Ngân sách Trung ương, tức là chờ nguồn ODA hay Trái phiếu Chính phủ?

Câu trả lời có lẽ là khá dễ cho các địa phương. Nếu được chọn, họ sẽ không làm BOT. Bởi hiểu một cách đơn giản, làm đường theo BOT có nghĩa là đi vay bên ngoài để đầu tư. Và người trả nợ là doanh nghiệp và người dân địa phương - những người sẽ đi trên những con đường đó và trả phí cho nhà đầu tư.

Còn nếu chờ Ngân sách Trung ương, có thể hiểu đó là một khoản cho không. Trung ương sẽ đầu tư cho địa phương và nếu đó là một nguồn vốn vay, Trung ương sẽ trả nợ thay địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp như hiện nay, áp lực nợ công cao, việc trông chờ vào Ngân sách Trung ương có thể hiểu như một sự ỷ lại của các địa phương.

Đó cũng là tinh thần mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu với các địa phương trong Phiên họp trực tuyến với 63 tỉnh thành hôm 29/6 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước