Thu nhập bấp bênh, diêm dân bỏ nghề

Mây Trinh - Giang Hải (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/02/2015 16:28 GMT+7

Tình trạng thừa muối chất lượng thấp và thiếu sản phẩm chất lượng cao dẫn đến việc người làm muối lâm vào cảnh khó khăn. Vì thế, ngày càng nhiều diêm dân ở các địa phương bỏ nghề.

Hơn 50% diện tích đồng muối ở Cát Hải đã bị bỏ hoang và tương lai, toàn bộ diện tích rất có thể sẽ bị xóa sổ vì không còn diêm dân. Câu chuyện này không riêng ở Hải Phòng mà ở cả 21 địa phương có nghề sản xuất muối. Một trong những nguyên nhân chính được cho là từ chính sách phát triển nghề muối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước