Thủ tướng: Các nhà đầu tư góp phần cùng Hậu Giang biến tiềm lực thành nguồn lực

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/07/2022 20:30 GMT+7

VTV.vn - Trao đổi với các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian phân tích về các yếu tố nền tảng để Việt Nam nói chung và Hậu Giang nói riêng thu hút đầu tư.

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Hậu Giang, hôm nay (16/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang với sự tham dự của nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian phân tích về các yếu tố nền tảng để Việt Nam nói chung và Hậu Giang nói riêng thu hút đầu tư, đồng thời thông báo với các nhà đầu tư về một số kết quả nổi bật trong phòng, chống dịch COVID-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho biết nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sắp tới của Chính phủ là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn và chống suy thoái; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và tài khóa. Chính sách tiền tệ phải thận trọng, chắc chắn, kịp thời, linh hoạt. Chính sách tài khóa nới lỏng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và hiệu quả, đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng chiến lược, thiết yếu.

Thủ tướng: Các nhà đầu tư góp phần cùng Hậu Giang biến tiềm lực thành nguồn lực - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang 2022. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đổi mới tư duy và hành động để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, bình đẳng, khách quan, luôn đồng hành thực chất, hiệu quả và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp, tìm giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, nhưng các doanh nghiệp cũng phải tuân thủ pháp luật và dứt khoát không hợp thức hóa các sai phạm.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã trao 12 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ trương đầu tư với tổng mức vốn gần 19.000 tỷ đồng và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ đầu tư với các Tập đoàn đa lĩnh vực, có tổng giá trị lên đến 220.000 ỷ đồng.

Phân tích về những tiềm năng, lợi thế của Hậu Giang, Thủ tướng gợi mở một số lĩnh vực để các nhà đầu tư cân nhắc, ưu tiên đầu tư như phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp, nhất là năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics…

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đến đầu tư luôn dành tình cảm, lòng tin, sự chân thành và cảm xúc cho Hậu Giang, luôn cân đối, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp, nhà nước và người dân, đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động và quan tâm công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư góp phần cùng Hậu Giang biến tiềm lực thành nguồn lực, thành của cải vật chất cân đong đo đếm được để nhân dân Hậu Giang ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng: Kết quả xúc tiến đầu tư phải thực chất, hiệu quả Thủ tướng: Kết quả xúc tiến đầu tư phải thực chất, hiệu quả

VTV.vn - Sáng nay (16/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang, với sự tham dự của nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước