Thủ tướng Canada khẳng định không nhân nhượng trong vấn đề NAFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/09/2018 16:30 GMT+7

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: HuffPost.

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định sẽ không nhân nhượng trước sức ép từ Mỹ.

"NAFTA có thể sẽ cho Canada ra rìa", đó là đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuần trước, ông Trump đơn phương bắt tay với Mexico, một trong hai đối tác của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Động thái này khiến thành viên còn lại là Canada chịu áp lực vì khả năng bị cô lập. Tuy nhiên mới đây, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định sẽ không nhân nhượng trước sức ép từ Mỹ.

Trong một phát biểu mới nhất, ông Justin Trudeau nói rằng các điều kiện mà Mỹ đưa ra trong Hiệp định NAFTA phiên bản mới có thể khiến Canada thiệt thòi và phía Canada cương quyết sẽ không nhượng bộ các điều khoản này trong những cuộc đàm phán sắp tới.

Sáng nay (5/9), khi Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ loại Canada khỏi cuộc chơi NAFTA, đồng CAD đã lập tức sụt giảm so với đồng bạc xanh, xuống mức 1,319 CAD đổi 1 USD.

Tổng thống Mỹ dọa gạt Canada khỏi NAFTA Tổng thống Mỹ dọa gạt Canada khỏi NAFTA

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa gạt Canada ra khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước