Thủ tướng chia sẻ 13 vấn đề lớn về phát triển hệ sinh thái đầu tư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/04/2022 15:19 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ suy nghĩ về việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái môi trường đầu tư.

Sáng nay (28/4), dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ suy nghĩ về việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái môi trường đầu tư với trọng tâm trong 12 chữ: công khai, minh bạch, bình đẳng, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng chia sẻ 13 vấn đề lớn về phát triển hệ sinh thái đầu tư - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đã nêu 13 vấn đề trong việc phát triển hệ sinh thái môi trường đầu tư, đó là: bám sát chủ trương đường lối của Đảng, bám sát cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực của sự phát triển; phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức của người Việt Nam; bám sát, thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, chú trọng xây dựng thể chế, cơ chế công khai, minh bạch, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn. 

Thủ tướng chia sẻ cần coi trọng công tác quy hoạch, quy hoạch phải đi trước một bước, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề chiến lược, có tính toàn cầu, toàn dân như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, an sinh xã hội…, nhưng chọn vấn đề ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm để làm trước. 

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nhưng phải hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; để phát triển hệ sinh thái môi trường đầu tư cần sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ngành với địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, sự ủng hộ của người dân, đồng thời phải có cơ chế chính sách huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công tư; coi trọng công tác truyền thông, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông và tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy trình, quy định. 

Tại hội nghị, bày tỏ sự cảm ơn các nhà đầu tư đã quan tâm đến các địa phương, các dự án nhưng Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư đã cam kết là phải làm thật, chứ đừng cam kết để đánh bóng hình ảnh, đừng hứa nhiều, ký nhiều nhưng lại không ra sản phẩm; cùng với đó, phải chống tiêu cực, tham nhũng, chống "chạy chọt" dự án, đất đai, sai phạm về môi trường.

Tại hội nghị, tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt hơn 12.000 tỷ đồng và ký ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư với các doanh nghiệp với tổng mức đầu tư đăng ký trên 200.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước