Thủ tướng: Đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho phát triển

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/02/2023 20:28 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển.

Sáng nay (21/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt; trong đó đã ban hành 12 nghị quyết, 4 công điện, 7 văn bản; tổ chức 3 hội nghị trực tuyến; thành lập 6 tổ công tác do 4 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân.

Đến hết tháng 1 vừa qua, gần 542.000 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt khoảng 93,5% kế hoạch được giao. Tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2021 khoảng 1,5% nhưng lại là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất từ trước đến nay, tăng 23,5% (khoảng 103.000 tỷ đồng) so với năm 2021. Đồng thời, tiến độ nhiều dự án hạ tầng quan trọng quốc gia được đẩy nhanh, 565 km đường cao tốc đã đưa vào sử dụng và thông xe kỹ thuật. Các dự án tồn đọng, thua lỗ, kéo dài được tập trung xử lý.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả các bộ, ngành, địa phương đã đạt được, đồng thời phê bình một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và yêu cầu phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm.

Thủ tướng: Đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như: việc đầu tư còn dàn trải; công tác giải phóng mặt bằng chưa quyết liệt; phân cấp, phân quyền chưa hợp lý; năng lực của nhiều ban quản lý dự án, nhà thầu còn yếu; một số nơi chưa xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án. Tán thành với 5 bài học kinh nghiệm được các đại biểu đề cập, Thủ tướng nhấn mạnh 3 bài học quan trọng.

Về quan điểm, định hướng chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển; tạo ra công ăn việc làm, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập đang tác động nền kinh tế. Vì vậy các cấp, các ngành, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đề cao kỷ luật, kỷ cương; chủ động phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ; cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà; chống tiêu cực tham nhũng trong các khâu để phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023.

Thủ tướng nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục rà soát vướng mắc về thủ tục pháp lý, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để giải quyết, thẩm quyền đến đâu xử lý đến đó; đồng thời lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm nơi ở mới của người dân ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công; các nhà thầu, nhà đầu tư phải tuân thủ đúng quy định, hợp đồng ký kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Về nguyên vật liệu, Thủ tướng đề nghị các địa phương dự báo, cân đối lại nguồn và điều chỉnh giữa các địa phương dưới sự điều tiết của một số bộ liên quan, đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu.

Về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc. Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 31 trong quý I để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%.

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan và giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo, đôn đốc. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình Chính phủ sửa đổi ngay Nghị định 27 để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng: Đầu tư công phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phát huy vai trò nguồn lực, động lực phát triển Thủ tướng: Đầu tư công phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phát huy vai trò nguồn lực, động lực phát triển

VTV.vn -Sáng 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát tr

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước