Thủ tướng Đức đưa ra lập trường cứng rắn về Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/03/2017 17:34 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: RFI

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa khẳng định lập trường cứng rắn đối với các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ đóng góp tài chính của Anh đối với EU.

Dự kiến, ngày mai (29/3), Chính phủ Anh sẽ kích hoạt điều ước 50 Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Và mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa khẳng định lập trường cứng rắn đối với các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ đóng góp tài chính của Anh đối với EU.

Bà Merkel từng bày tỏ quan điểm muốn giữ quan hệ "thật gần gũi" với Anh, nhưng đến nay Chính phủ Đức quyết định ưu tiên duy trì sự thống nhất trong EU do những thách thức mà khối này đang đối mặt như vấn đề nhập cư, những căng thẳng trong khu vực Eurozone và phong trào dân túy đang nổi lên. Đức cũng cho biết, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là phải nỗ lực gắn kết bền chặt các nước EU khi không có Anh.

Trong một diễn biến liên quan khác, nhiều nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới WTO đang nêu ý kiến, Anh cần phải xem xét lại nghĩa vụ của mình với tư cách là một thành viên độc lập trong WTO sau Brexit, bởi khi Anh gia nhập WTO là dựa trên những cam kết chung của EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước