Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi Quốc hội mới tăng tốc cải cách

Hồng Hạnh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 05/10/2015 09:50 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras

VTV.vn - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, Quốc hội mới cần đẩy nhanh thực hiện cải cách để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Quốc hội mới của Hy Lạp đã tổ chức phiên họp đoàn thể đầu tiên kể từ cuộc bầu cử hôm 20/9. Phát biểu trong cuộc họp, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, nước này cần đẩy nhanh thực hiện cải cách để đưa đất nước thoát khỏi sự giám hộ của châu Âu và đưa kinh tế quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Theo đó, việc thực hiện cải cách thuế, hưu trí, y tế, tài chính và dịch vụ công trước ngày 15/11 là điều kiện để Hy Lạp được giải ngân số tiền viện trợ 3,3 tỷ Euro tiếp theo trong gói cứu trợ của các chủ nợ. Cùng với đó, nước này sẽ được tiếp nhận sự giúp đỡ trong quá trình tái cấp vốn hệ thống ngân hàng yếu kém của đất nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác trong thời gian tới của Hy Lap, theo ông Tsipras đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đối phó với làn sóng di cư đang tràn vào nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước