Thủ tướng muốn APEC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 15:22 GMT+7

VTV.vn -Sáng 15/9, tại TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 (SMEMM 24) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức.

Tại phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cần thành lập Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường kết nối và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, con đường phát triển của Việt Nam trong 30 năm đổi mới là một minh chứng sống động cho vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là một động lực chủ yếu để tạo ra nhiều việc làm cho người dân, vừa góp phần duy trì tăng trường, ổn định kinh tế, xã hội vừa tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo, sáng tạo và làm giàu.

"Từ thực tiễn ở Việt Nam, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của APEC về tăng cường năng lực hệ thống thuế nhằm khuyến khích sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, công bằng; đồng thời ngăn chặn vấn nạn về chuyển giá, tránh nộp thuế... của một số nhà đầu tư nước ngoài. Tôi cũng đề nghị các chuyên gia cấp làm việc nghiên cứu việc thành lập một Quỹ hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường kết nối với các tập đoàn công ty đa quốc gia, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác APEC. Vì vậy, hội nghị cần trình lên hội nghị các nhà lãnh đạo cấp cao những sáng kiến mới cũng như chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của APEC.

Hợp tác APEC từ đầu năm 2017 đạt những kết quả tích cực Hợp tác APEC từ đầu năm 2017 đạt những kết quả tích cực

VTV.vn - Theo Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, hợp tác APEC từ đầu năm đến nay đã đạt những kết quả tích cực,

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước