Thủ tướng: "Ngành ngân hàng cần phấn đấu để giảm mặt bằng lãi suất"

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/01/2017 19:57 GMT+7

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2017 (Ảnh: Chinhphu.vn)

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng phải phấn đấu quyết liệt tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành ngân hàng sáng 5/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm xây dựng dự án Luật tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, nhằm đưa việc xử lý nợ xấu có hiệu quả và thực chất. Cùng dự Hội nghị có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh đã cho biết về nỗ lực tái cơ cấu của ngân hàng này và cho rằng Agribank cần được tha thứ bởi trong 2 năm qua, Agribank đã thay mới toàn bộ ban lãnh đạo, kỷ luật hơn 350 người. Giám đốc ALC2 đã bị Tòa 2 lần tuyên án tử hình. Sau khi hoàn thành tái cơ cấu, ngân hàng này đã có lãi trước thuế 4.000 tỷ đồng. Nhờ có những nỗ lực của Agribank và các ngân hàng khác mà hệ thống ngân hàng đã được giữ vững. Ở khía cạnh khác, Thống đốc Lê Minh Hưng cũng đã cho rằng với cơ chế điều hành tỷ giá mới của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định.

Trước những người "cốt lõi nhất", quyết định vận mệnh của hệ thống ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá lạm phát được kiểm soát, lãi suất ổn định và có xu hướng giảm. Dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD. Tình trạng sở hữu chéo từng bước được xử lý, các tổ chức tín dụng yếu kém dần phục hồi. Kết quả này đã góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những vấn đề mà Ngân hàng Nhà nước cần phải xử lý trong năm nay đó là mặt bằng lãi suất, nợ xấu còn cao. Việc xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém còn chậm, chưa thực chất, nhất là các ngân hàng thương mại mua lại 0 đồng và ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt. Đây là "điểm nghẽn cốt lõi" của nền kinh tế, nếu không xử lý triệt để thì sẽ không thể giảm được mặt bằng lãi suất cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần đi tiên phong để góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu xu hướng giảm lãi suất để nền kinh tế có điều kiện cạnh tranh tốt hơn. Bên cạnh đó, cần hướng tới việc xây dựng cơ chế minh bạch hóa lãi suất, tránh việc doanh nghiệp và người dân khi vay, khi gửi tiền không biết thực tế lãi suất áp dụng thế nào. Thủ tướng nhấn mạnh, ngành ngân hàng phải phấn đấu quyết liệt tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp. Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện, đó là xây dựng một dự án Luật tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, để bảo đảm xử lý nợ xấu được hiệu quả, nhất là quy trình xử lý tài sản bảo đảm, tài sản thể chấp, quyền của chủ nợ và trách nhiệm và nghĩa vụ của người vay để Chính phủ xin chủ trương cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước không được để xảy ra lại tình trạng đã vào thanh tra giám sát, đã kiểm soát đặc biệt mà vẫn rút tiền khống, cho vay sai quy định, vẫn để nợ xấu và tình hình tài chính tồi tệ hơn như đối với một số trường hợp trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước đánh giá lại hiệu quả của tín dụng chính sách và đổi mới cơ chế triển khai, hạn chế xin-cho, gia tăng sự tham gia của nhiều ngân hàng theo cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch. Đồng thời yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, chính quyền ở các địa phương và các ngân hàng thương mại phải tăng cường giáo dục kiến thức tài chính tín dụng cho người dân để tránh tình trạng tín dụng đen với lãi cao, gây ra bao cảnh tang tóc, gia đình ly tán. Bên cạnh đó là tăng cường an ninh mạng, không để tình trạng khách hàng đột ngột mất tiền trong tài khoản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước