Thừa Thiên-Huế: Hải sản được mùa, được giá

Ái Hạnh (VTV Huế)-Thứ tư, ngày 04/03/2020 17:52 GMT+7

VTV.vn - Dù có khó khăn chung do tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng ngư dân Thừa Thiên-Huế vẫn liên tục vươn khơi, bám biển với những chuyến cập bờ có sản lượng cao và giá trị.

Nghề đánh bắt thủy sản trên biển đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con ngư dân, giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Chính vì thế, mỗi mùa vụ sản xuất, ngư dân luôn ra khơi với những ước mong được mùa, tôm cá đầy khoang, tiếp thêm động lực để ngư dân phát triển nghề biển.

Từ sáng sớm, khu vực cảng cá Thuận An huyện Phú Vang, trở nên nhộn nhịp sau khi các tàu đánh bắt trở về. Chỉ gần 1 tuần vươn khơi, nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang cũng mang về đất liền từ 1,5 đến 2 tấn hải sản các loại/tàu, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thống kê từ cảng cá Thuận An, từ đầu năm đến nay, có khoảng 1.000 lượt tàu đánh bắt cập cảng, với sản lượng khai thác khoảng 250 tấn, gồm các loại hải sản có giá trị như cá thu, cá ngừ, cá hố, cá cờ, mực... với giá bán ổn định, sức tiêu thụ mạnh, nhờ thế, thu nhập của các chủ tàu cũng như bạn thuyền đều cao hơn năm 2019.

Sản lượng đánh bắt cao cùng với giá bán tốt nên thu nhập từ các chuyến biển cũng tăng cao tạo niềm phấn khởi, động lực để bà con ngư dân đầu tư thêm phương tiện, tiếp tục vươn khơi đánh bắt cho mùa vụ cá Nam sắp đến.

Ngư dân Lý Sơn nói không với đánh bắt hải sản trái pháp luật Ngư dân Lý Sơn nói không với đánh bắt hải sản trái pháp luật Phát triển hậu cần nghề cá tại Trường Sa Phát triển hậu cần nghề cá tại Trường Sa Thừa Thiên - Huế đầu tư hệ thống hạ tầng nghề cá Thừa Thiên - Huế đầu tư hệ thống hạ tầng nghề cá

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước