Thúc đẩy đào tạo lao động có kỹ năng nghề

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn- Hơn 1 triệu người mất việc chủ yếu là lao động phổ thông ở các ngành dệt may, du lịch. 17,6 triệu người giảm thu nhập do tác động của dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Tuy nhiên, có một nghịch lý là nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật lại tăng mạnh với dự báo cần tới 300.000 người trong năm nay. Đây là cơ hội để thúc đẩy đào tạo lao động có kỹ năng nghề.

Nhu cầu của thị trường lao động sẽ định hướng cho đào tại nghề và xu hướng chọn trường của nhiều thí sinh ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Kết quả tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh gay gắt như hiện nay đã cho thấy: chính học sinh tốt nghiệp THPT đã thay đổi, với các em - tương lai là việc làm.

Thúc đẩy đào tạo lao động có kỹ năng nghề - Ảnh 1.

TS. Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, cho biết: "Đến nay, khoảng 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường nghề đều có việc làm nhờ giá trị của kỹ năng nghề mà họ có được".

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" nhằm phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giữ lao động tay nghề cao trong ngành du lịch Giữ lao động tay nghề cao trong ngành du lịch

VTV.vn - Dịch Covid-19 đã dẫn đến làn sóng dịch chuyển lao động từ lĩnh vực du lịch sang các lĩnh vực. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ được nguồn nhân lực chất lượng cao?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước