Thúc đẩy tài chính tiêu dùng - Giải pháp hiệu quả đẩy lùi "tín dụng đen"

Linh Thủy, Thanh Long, Quang Nam, Chúc Dương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/10/2017 22:21 GMT+7

VTV.vn - Thúc đẩy tài chính tiêu dùng sẽ là giải pháp hiệu quả đẩy lùi khu vực tín dụng đen, kích thích sản xuất, tiêu dùng và bảo vệ người vay tiền.

Theo Ngân hàng thế giới (WB), gần một nửa người dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn tiêu dùng, nhưng hiện chỉ có 18% trong số này tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tài chính. Dư địa để phát triển cho vay tiêu dùng tại Việt Nam hiện còn rất lớn và chưa mấy được khai thác. Đây cũng là nội dung được bàn thảo nhiều nhất tại Hội nghị quốc tế về tài chính tiêu dùng ở Việt Nam diễn ra sáng nay (19/10) tại Hà Nội.

Tổng quy mô tín dụng tiêu dùng Việt Nam hiện đạt mức 960.000 tỷ đồng. Trong đó nhóm công ty tài chính tiêu dùng có quy mô tín dụng tiêu dùng đạt mức 74.000 tỷ đồng và là nhóm có tốc độ tăng dư nợ tín dụng tiêu dùng cao nhất, bình quân lên tới 44% trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện có tới trên một nửa số khoản vay tiêu dùng là vào mục đích sửa chữa nhà ở. Kế đến là mua sắm hàng điện tử công nghệ, phương tiện giao thông. Hình thức thường thấy là sự kết hợp giữa doanh nghiệp với các ngân hàng thương mại. Gần 95% số khoản vay hiện theo phương thức cho vay trả góp. Hình thức này ngày một áp dụng rộng rãi, mở rộng ra cả với những dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân như chăm sóc sức khỏe, làm đẹp...

Kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã chính thức có khung pháp lý riêng cho hoạt động tín dụng tiêu dùng với những quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Thúc đẩy tài chính tiêu dùng sẽ là giải pháp hiệu quả đẩy lùi khu vực tín dụng đen, kích thích sản xuất, tiêu dùng và bảo vệ người vay tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước