Thực hư chuyện thương nhân nước ngoài thao túng thị trường hồ tiêu Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu trong nước, hiện chưa phát hiện tình trạng thương nhân nước ngoài thao túng giá hồ tiêu như phản ánh.

Gần đây, trên trang web của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) có đưa tin về hiện tượng thương nhân nước ngoài thao túng thị trường, giá cả hồ tiêu Việt Nam. Sau khi tổng hợp các báo cáo, Bộ Công Thương nhận thấy chưa đủ cơ sở để kết luận hiện tượng này.

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết là chưa thể thống kê cụ thể danh sách các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, ngoài ra Hiệp hội cũng khẳng định thông tin trên website của mình chỉ mang tính cảnh báo, chia sẻ giữa các hội viên với nhau.

Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu trong nước, hiện chưa phát hiện tình trạng thương nhân nước ngoài thao túng giá hồ tiêu như phản ánh. Tuy nhiên, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, để bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật cho mặt hàng hồ tiêu và các mặt hàng nông sản khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

hồ tiêu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước