Thuế nhập khẩu ô tô về 0%, doanh nghiệp nội chịu nhiều sức ép

Thái Thanh, Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 07:13 GMT+7

VTV.vn - Khi thuế nhập khẩu là 0%, nhiều ô tô lắp ráp ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia sẽ tràn vào Việt Nam và gây sức ép rất lớn cho các doanh nghiệp lắp ráp ô tô ở Việt Nam.

Thực thi cam kết của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), Việt Nam đã thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ 40% của năm ngoái xuống 30% của năm nay và từ năm 2018 sẽ là 0%.

Nhiều dự báo cho thấy, khi thuế nhập khẩu là 0%, nhiều ô tô lắp ráp ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia sẽ tràn vào Việt Nam và sẽ gây sức ép rất lớn cho các doanh nghiệp lắp ráp ô tô ở Việt Nam vốn được bảo hộ trong hơn 20 năm qua.

Hiện nay, các liên doanh lắp ráp ô tô còn hoạt động ở Việt Nam chưa đưa ra tuyên bố nào về việc kinh doanh sau năm 2018, nhưng có điều chắc chắn là nhu cầu của thị trường còn rất lớn, được dự báo lên tới 400.000 xe vào năm nay. Đồng thời, ô tô đang mang lại cho ngân sách khoản thu lớn. Thị trường phát triển, các cơ hội sẽ tiếp tục mở ra và các doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận cạnh tranh, vì suy cho cùng, chỉ có cạnh tranh mới giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước