Thuế tự vệ không phải "lá chắn" vĩnh cửu cho ngành tôn thép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/06/2017 09:38 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia, đây là khoảng thời gian vàng cho các doanh nghiệp ngành tôn thép trong nước cơ cấu lại sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập ngoại.

Từ giữa tháng 6, các mặt hàng tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đã chính thức bị áp thuế tự vệ lên tới 19%. Đây được xem là tấm lá chắn cho ngành tôn thép trong nước trước tình trạng dư nguồn cung và hạ giá thành của một số mặt hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, tấm lá chắn này có thực sự bền như thép khi mà các doanh nghiệp trong nước không chủ động tự cơ cấu lại sản xuất.

Theo quy định, các sản phẩm tôn mạ màu chỉ bị áp thuế tự vệ nếu lượng nhập khẩu cao hơn so với hạn ngạch cho phép. Có nghĩa là vẫn có một lượng lớn hàng nhập khẩu về được hưởng thuế 0%. Cụ thể, hạn ngạch nhập khẩu cho năm đầu tiên là 380 nghìn tấn, sang năm thứ 2 là 418 nghìn tấn và tăng lên 460 nghìn tấn trong năm thứ 3.

Để có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ, các doanh nghiệp sản xuất trong nước phải tìm cách nâng cao chất lượng, hạ giá thành. 

Mức thuế tự vệ 19% với tôn mạ màu chỉ có hiệu lực với 8 mã hàng và có thời hạn trong 3 năm. Tới năm 2020, thuế nhập khẩu lại về 0%. Vì thế, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là khoảng thời gian vàng cho các doanh nghiệp trong nước cơ cấu lại sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập ngoại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước