Thượng Hải nỗ lực giải quyết tắc nghẽn kho vận

VTV Digital-Thứ hai, ngày 18/04/2022 17:34 GMT+7

VTV.vn - Lệnh phong tỏa tại Thượng Hải và nhiều thành phố khác tại Trung Quốc đang tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với hoạt động vận tải, logistics.

Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã bước sang tuần thứ 3 bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang trở thành vấn đề nan giải. Nhiều tàu container của Hàn Quốc tuyến Thượng Hải đang bị mắc kẹt tại thành phố này.

Lưu thông hàng hóa đường bộ và đường sắt có liên quan tới tuyến đường biển Thượng Hải đều bị đứt gãy khiến tình trạng tắc nghẽn hàng hóa càng trở nên nghiêm trọng.

Việc tìm kiếm xe chở hàng tại Thượng Hải rất khó khăn, kể cả có thuê được xe thì cước vận chuyển cũng đắt gấp đôi làm gia tăng gánh năng chi phí. Ước tính khoảng 30% trên tổng số lượng hàng hóa phải nằm tại cảng. Thiệt hại của các doanh nghiệp xuất khẩu sở tại cũng là một vấn đề đáng lo lắng.

Thượng Hải nỗ lực giải quyết tắc nghẽn kho vận - Ảnh 1.

Toàn cảnh cảng hàng hoá Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 15/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

"Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay đối với các công ty nước ngoài là thiếu tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa đến và đi từ cảng Thượng Hải. Thời gian trì hoãn thường là khoảng hai tuần và đối với một số công ty, họ cảm thấy cần phải đóng cửa một số của các dây chuyền sản xuất", bà Wang Dan - nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Hang Seng cho hay.

Bà Bettina Schoen-Behanzin - Phó Chủ tịch EuroCham tại Thượng Hải cho biết: "Tình hình bây giờ giống như hố đen trong ngành giao vận vậy. Mọi lệnh hạn chế đều tác động đến tài xế xe tải. Họ không thể đi lại các tỉnh xung quanh để lấy hàng. Điều này càng làm cho hệ thống giao vận khó khăn".

Nhằm hỗ trợ hoạt động cung ứng nội địa, giới chức Thượng Hải đang nỗ lực để khắc phục những nút thắt trong kho vận (logistics) và giúp các nền tảng thương mại điện tử tăng cường năng lực sản xuất và vận chuyển.

Đến nay, tổng cộng 42 kho hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của các nền tảng thương mại điện tử ở Thượng Hải đã hoạt động trở lại, với hơn 18.000 tài xế giao khoảng 1,8 triệu đơn hàng mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước