Thượng Hải nối lại hoạt động sản xuất

Đức Cường-Thứ ba, ngày 07/06/2022 18:00 GMT+7

VTV.vn - Theo chính quyền TP Thượng Hải, hiện hoạt động sản xuất tại đây đã được nối lại gần như bình thường. Các nhà máy sản xuất ô tô đang hướng đến khôi phục 100% công suất.

Thượng Hải (Trung Quốc) chỉ ghi nhận 4 ca nhiễm cộng đồng vào ngày 6/6. Trong khi các khu vực phát hiện dịch vẫn bị phong tỏa, phần lớn hoạt động sản xuất đã được phục hồi với sự cẩn trọng cao độ.

"Ngày nào chúng tôi cũng báo lên nhóm Wechat số lượng công nhân đang làm việc ở các phân xưởng, kết quả kiểm tra acid nucleic và kháng nguyên của họ và các khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong quá trình sản xuất", ông Zhou Xiaoqi, Quản lý nhà máy, công ty Fleetguard Thượng Hải, cho biết.

Thượng Hải nối lại hoạt động sản xuất - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại xưởng SAIC-Volkswagen ở Thượng Hải (Trung Quốc). (Ảnh: Xinhua)

Chính quyền thành phố Thượng Hải đã thực hiện cùng lúc tới 50 biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong 8 lĩnh vực khác nhau, bao gồm việc cho phép hoãn và giảm thuế, kéo dài thời hạn thanh toán tiền thuê đất. Nhờ các gói hỗ trợ, một vài doanh nghiệp đã khôi phục đầy đủ công suất hoạt động.

"Việc sản xuất của chúng tôi đã phục hồi rất nhanh. Công nhân mới chỉ trở lại từ sáng ngày 1/6, và cũng trong buổi tối hôm ấy chúng tôi đã khôi phục 100% công suất", ông Dai Guotao, Chủ tịch công ty Fuyi Precision Molding, cho hay.

Theo thông báo chính thức, tính đến ngày 4/6, tất cả các nhà máy sản xuất ô tô và linh kiện ô tô quan trọng tại khu công nghiệp Pudong, Thượng Hải đều đã nối lại hoạt động. Việc các nhà sản xuất chính ở Thượng Hải hoạt động trở lại là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Trung Quốc, quốc gia đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng dương trong quý 2/2022 sau nhiều tháng trải qua đợt bùng dịch COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay.

Tuyển dụng trực tuyến ở Thượng Hải  “lên ngôi” mùa dịch Tuyển dụng trực tuyến ở Thượng Hải “lên ngôi” mùa dịch

VTV.vn - Trước việc phong tỏa để phòng dịch COVID-19, chính quyền TP Thượng Hải và các công ty đã chuyển hướng sang tuyển dụng trực tuyến để giải quyết bài toán thiếu hụt lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước