666 doanh nghiệp tại Thượng Hải được hoạt động trở lại

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 25/04/2022 14:27 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc vừa phê duyệt "danh sách trắng" gồm 666 doanh nghiệp trọng yếu tại Thượng Hải được hoạt động sản xuất trở lại trong hoàn cảnh thành phố vẫn đang bị phong tỏa.

Để giảm tổn thất cho nền kinh tế cũng như nguy cơ đứt gãy nguồn cung toàn cầu, Trung Quốc đã linh hoạt đề ra các giải pháp kịp thời cho những thành phố bị phong tỏa.

Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC Motor) - doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc về sản xuất ô tô, linh kiện ô tô. Các phân xưởng đang kiểm tra gắt gao các điều kiện về xét nghiệm, nhân sự, phương án xử lý nếu có dịch để sản xuất khép kín. Tất cả nhân viên sẽ ăn ở, làm việc tại nhà máy, được cung cấp 3 bữa ăn miễn phí cùng nhiều chế độ ưu đãi thời dịch.

"Các nhà máy đã thực hiện 10 đợt xét nghiệm axit nucleic và công nhân phải đeo khẩu trang", anh Trần Độ, công nhân nhà máy SAIC Motor, Trung Quốc, chia sẻ.

666 doanh nghiệp tại Thượng Hải được hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Trung Quốc đang nỗ lực để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị đứt gãy do phong tỏa Thượng Hải. (Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua)

"Chúng tôi phải giám sát chặt các điều kiện sản xuất tại các phân xưởng. Các nhà cung cấp liệu có cung cấp đủ nguyên liệu để đảm bảo quy trình sản xuất khép kín trơn tru hay không?", ông Trần Bùi Phong, Giám đốc Nhà máy Ling Gang SAIC Motor, Trung Quốc, cho biết.

Đây là những tập đoàn lớn tại Trung Quốc như nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC, cùng các Tập đoàn đa quốc gia Tesla, Volkswagen… Những mắc xích quan trọng này đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng bình thường tại Trung Quốc cũng như thế giới.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã cử một nhóm đặc biệt đến Thượng Hải để hỗ trợ việc nối lại sản xuất. Thực tế, các đơn hàng Trung Quốc xuất đi các nước đang kéo dài thời gian giao hàng hơn bình thường do kiểm dịch nghiêm ngặt.

"Cảng Thượng Hải đã rút ngắn thời gian xếp hàng và thời gian cập bến của tàu. Dữ liệu lớn Big Data ghi nhận hoạt động xếp dỡ bình thường của tàu trong cảng từ giữa tháng 4 đã được rút ngắn đáng kể, so với 2 tháng đầu năm. Dịch vụ vận tải hiệu quả hơn", ông Ngô Xuân Canh, Cục trưởng Cục Đường bộ cao tốc - Trung Quốc, cho hay.

Trung Quốc đang nỗ lực để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị đứt gãy do phong tỏa Thượng Hải. 25.000 cán bộ, nhân viên cảng Thượng Hải - cảng biển lớn nhất thế giới được bố trí làm việc khép kín như các doanh nghiệp sản xuất trong danh sách trắng. Các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, siêu thị hầu như đóng cửa, hay nếu bán thì chỉ bán và giao hàng tận nhà, không bán tại chỗ.

Nguy cơ lớn nhất khiến năm nay Trung Quốc khó đạt mục tiêu tăng GDP 5,5% chính là ách tắc sản xuất do phong tỏa. Bởi vậy, đảm bảo các ngành trọng yếu vẫn sản xuất bình thường là nhiệm vụ rất quan trọng.

Nhiều công ty tại Thượng Hải tìm cách nối lại sản xuất Nhiều công ty tại Thượng Hải tìm cách nối lại sản xuất

VTV.vn - Thượng Hải, trung tâm tài chính và kinh tế lớn nhất Trung Quốc, vẫn đang phong tỏa, tuy nhiên nhiều công ty đã bắt đầu tìm cách nối lại hoạt động sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước