Thương lái ồ ạt thu gom ươi rừng bán sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/03/2016 11:19 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, tại khu vực biên giới huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, người dân ồ ạt vào rừng tận thu trái ươi để bán cho thương lái.

Thời điểm này, mỗi ngày thương lái thu gom được từ vài tạ cho tới cả tấn ươi rừng. Người dân địa phương cho biết, thông thường 3 năm ươi mới cho trái một lần, nhưng liên tiếp 3 năm nay cánh rừng ở huyện biên giới Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cây ươi đều cho trái.

Hiện giá ươi chín được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, trong khi đó ươi xanh chỉ được mua cao nhất 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đợi ươi chín rất lâu, nên hiện nay bà con lấy cả ươi xanh để bán và thường đốn hạ cả cây để hái. Mặc dù việc thu hái ươi rừng theo kiểu tận diệt như vậy, nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

ươi rừng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước