Thương mại cân bằng – tâm điểm cuộc họp giữa Trung Quốc, Pháp, EU

VTV Digital-Thứ ba, ngày 07/05/2024 19:00 GMT+7

VTV.vn - Tương lai của châu Âu sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp tục phát triển quan hệ với Trung Quốc một cách cân bằng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du châu Âu, lần đầu tiên sau 5 năm. Trong chặng dừng chân đầu tiên tại Pháp, ông Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc họp 3 bên giữa Trung Quốc, Pháp và đại diện của Liên minh châu Âu (EU). Thương mại cân bằng, dư thừa sản xuất là những vấn đề nóng, nổi bật nhất.

Phát biểu tại cuộc gặp 3 bên tại Điện Elysee, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, tương lai của châu Âu rõ ràng sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp tục phát triển quan hệ với Trung Quốc một cách cân bằng.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhận định, mối quan hệ này đang bị thách thức bởi các bên liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường không bình đẳng và sự phụ thuộc trong chuỗi cung ứng.

Tại buổi họp báo sau đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu đã có những chia sẻ cụ thể. Bà Ursula Von Der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) cho biết: "Những sản phẩm được trợ cấp bởi Trung Quốc như xe điện hoặc thép đang tràn ngập thị trường châu Âu. Kết hợp với nhu cầu trong nước không tăng, thế giới không thể hấp thụ được sản lượng dư thừa của Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi mong rằng chính phủ Trung Quốc giải quyết tình trạng dư thừa mang tính cấu trúc này".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến công du châu Âu lần đầu tiên sau 5 năm, đúng thời điểm căng thẳng thương mại gia tăng, với việc Liên minh châu Âu (EU) điều tra một số ngành công nghiệp của Trung Quốc, bao gồm cả mặt hàng xe điện xuất khẩu, trong khi Trung Quốc đang điều tra hầu hết mặt hàng rượu mạnh nhập khẩu do Pháp sản xuất.

Trung Quốc khẳng định chính sách phát triển xe điện của nước này không phải là lý do dẫn đến dư thừa công suất.

Ông Bill Russo - CEO Công ty Tư vấn đầu tư lĩnh vực vận tải, Thượng Hải, Trung Quốc chia sẻ: "Tôi không nghĩ tình trạng dư thừa công suất xảy ra ở phía xe điện. Nó nằm ở phía phương tiện chạy bằng xăng dầu. Lo ngại từ các nước phương Tây sẽ chỉ làm chậm tốc độ thương mại mại hóa, kéo dài mục tiêu chuyển đổi xanh, gia tăng chủ nghĩa bảo hộ ngành công nghiệp nội địa".

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Pháp không ngừng mở rộng quan hệ thương mại. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh đạt hơn 78 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước