Thụy Sĩ: 6.000 chủ xe Volkswagen đòi bồi thường

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 08/01/2018 19:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Telegraph)

VTV.vn - Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng Thuỵ Sĩ (SKS) đã thay mặt 6.000 chủ sở hữu ô tô của hãng Volkswagen đệ đơn khiếu nại đòi hãng này và các đại lý ô tô Thuỵ Sĩ bồi thường.

Việc yêu cầu bồi thường này liên quan tới bê bối khí thải, còn gọi là Dieselgate. Đơn khiếu nại được nộp lên Tòa án thương mại Zurich. Hoạt động pháp lý này đã được các công ty bảo hiểm ủng hộ.

Những chiếc ô tô của Volkswagen được bán với quảng cáo là thân thiện môi trường và ngay từ đầu đã được bán với giá cao hơn. Tuy nhiên, hiện các dòng xe của hãng này đang mất giá nhiều. Đại diện của hãng cho biết, họ đã xem xét các chi tiết ngay khi nhận được khiếu nại. Tuy nhiên, xét về cơ bản, các chuyên gia trong ngành công nghiệp chưa nhận thấy tình trạng mất giá trị đáng kể đối với các phương tiện diesel của Volkswagen trên thị trường Thuỵ Sĩ.


Từ bê bối Volkswagen tới kết cục khó tránh của động cơ diesel Từ bê bối Volkswagen tới kết cục khó tránh của động cơ diesel

VTV.vn - Trước Đức, nhiều nước đã lên kế hoạch cấm xe chạy dầu diesel vào trung tâm các thành phố và tiến tới cấm hẳn trên cả nước. Tất cả đều bắt nguồn từ vụ bê bối năm 2015.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước