Thụy Sỹ quy định đối với hàng hóa "Made in Switzerland"

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/09/2015 17:03 GMT+7

VTV.vn - Kể từ ngày 1/1/2017 tới, các sản phẩm từ thực vật và động vật muốn gắn nhãn sản xuất tại Thụy Sỹ sẽ bắt buộc phải sử dụng 100% thành phần ở trong nước.

Đấy là quy định vừa mới được Nội các Thụy Sỹ thông qua nhằm thắt chặt hơn các quy định về việc sử dụng nhãn mác "Made in Switzerland" – Sản xuất tại Thụy Sỹ.

Đối với các mặt hàng công nghiệp, yêu cầu tỷ lệ ít nhất 60% chi phí sản xuất được thực hiện tại Thụy Sỹ.

Thụy Sỹ muốn nhập nông sản Việt Nam Thụy Sỹ muốn nhập nông sản Việt Nam

VTV.vn - Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ cho biết, vừa nhận được yêu cầu về việc nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam vào Thụy Sỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước