Thụy Sỹ dỡ bỏ trừng phạt chống Iran

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/08/2015 10:18 GMT+7

Người dân Iran ăn mừng thỏa thuận hạt nhân lịch sử. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Thụy Sỹ thông báo từ ngày hôm nay (13/8) sẽ chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.

Đây được xem như một tín hiệu chứng tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran vừa đạt được với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Trong thông báo ngày 12/8, Chính phủ Thụy Sỹ bày tỏ hy vọng việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ thúc đẩy trao đổi kinh tế và chính trị rộng rãi với Iran. Tuy nhiên, Thụy Sỹ cảnh báo nếu việc thực thi thỏa thuận hạt nhân thất bại, nước này sẽ có quyền áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ.

Sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử ngày 14/7 vừa qua giữa Iran và nhóm P5+1, Chính phủ nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức và Pháp là hai nước đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran đã cử đoàn đại biểu cấp cao cùng đại diện giới doanh nghiệp sang thăm Iran nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước