Tích cực gỡ khó cho xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/11/2018 06:26 GMT+7

VTV.vn - Có rất nhiều cơ hội cũng như vướng mắc cần tháo gỡ để có thể đẩy mạnh hơn việc xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc để từng bước giảm bớt nhập siêu, vào cuối tuần qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng một số địa phương và doanh nghiệp đã có cuộc thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và tham dự Hội chợ triển lãm sản phẩm Lâm nghiệp và đồ gỗ Trung Quốc - ASEAN. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chi hàng trăm triệu đồng thuê mặt bằng cho 5 doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam mở 10 gian hàng tại hội chợ vừa được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Điều này đã mang lại hiệu quả không nhỏ bởi sau mỗi năm có mặt tại đây, đồ gỗ Việt tăng cả khối lượng và kim ngạch.

Cuộc gặp kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc cho thấy, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản 2 bên thời gian qua luôn tăng trưởng ở mức xấp xỉ 10% nhưng cũng có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Nguyên nhân một phần là do nông sản Việt Nam còn sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng thiếu đồng đều và chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng phần khác còn do cơ chế hợp tác về xuất nhập khẩu giữa 2 nước chưa chặt chẽ, kịp thời.

Bản thân các doanh nghiệp và lãnh đạo chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Tây cũng rất bức xúc với những rào cản phi thuế quan đang làm hạn chế hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Ông Vương Phương Hồng - Bí thư Thị ủy Bằng Tường, Trung Quốc nói: "Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng thân thiết nhưng Việt Nam chỉ có 8 loại hoa quả nằm trong danh mục được chính thức nhập khẩu vào Trung Quốc, trong khi con số này của Thái Lan là 22. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng có kiến nghị với Tổng cục Hải Quan Trung Quốc sớm mở rộng danh mục này cho các nông sản khác của Việt Nam".

Để khắc phục rủi ro hải quan nước bạn lúc đóng, lúc mở cho hàng nông sản tiểu ngạch, cách đây 6 năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đề xuất bổ sung thêm nhiều mặt hàng vào danh sách nhập khẩu chính ngạch thay vì biên mậu. Tuy nhiên, phía bạn hiện vẫn chưa trả lời nên cần thêm sự thúc đẩy hơn nữa.

Trong lúc chờ đợi quyết định chính thức, một số giải pháp tình thế cũng đã được đề xuất như cho phép doanh nghiệp hai bên liên doanh, liên kết lập các cơ sở chế biến, sơ chế tại vùng nguyên liệu ở Việt Nam và thí điểm xây dựng mô hình quản lý dịch bệnh ở động vật tại các vùng biên để hạn chế rủi ro cho nông sản Việt Nam hiện phải đi theo đường biên mậu, tiểu ngạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước