Tiềm năng thúc đẩy du lịch văn hoá tín ngưỡng nhìn từ Đại lễ Vesak

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 vừa khai mạc hôm 12/5, tại chùa Tam Chúc-Hà Nam. Đây là lần thứ ba Đại lễ được tổ chức ở Việt Nam.

Hơn 20.000 Phật tử trong nước, hơn 1.600 Phật tử quốc tế đã tham dự Đại lễ Vesak.

Chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới - được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn", được kỳ vọng sẽ trở thành điểm du lịch văn hoá tín ngưỡng mới với những người kính yêu Đức Phật.

Tại Ninh Bình, từ sau Đại lễ Vesak năm 2014, lượng du khách tới đây hành hương tăng hơn 1 triệu người mỗi năm, gấp đôi trước đó, kéo theo sự phát triển kinh tế địa phương.

Việc gắn kết các di tích để tạo nên chuỗi giá trị văn hóa, du lịch được xem là hướng đi mới để các địa phương phát triển kinh tế xanh.

Với khoảng 40.000 khu di tích, đa phần gắn liền với văn hóa, tín ngưỡng thờ cúng ở đền, chùa. Đây là tiềm năng lớn để Việt Nam thúc đẩy du lịch xanh, du lịch sinh thái ở các địa phương.

Thủ tướng: Đại lễ Vesak đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường Thủ tướng: Đại lễ Vesak đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường Đại lễ Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc - Sự khởi động cho đường di sản tâm linh mang tầm quốc gia Đại lễ Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc - Sự khởi động cho đường di sản tâm linh mang tầm quốc gia Cận cảnh bộ tem chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 Cận cảnh bộ tem chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước