Tiền Giang mở rộng diện tích vườn trồng cây ăn quả

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/05/2018 06:36 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Tiền Giang đã mở rộng diện tích vườn trồng cây ăn quả lên gần 75.000 ha.

Từ đầu năm đến nay, nông dân địa phương đã thu hoạch gần 300.000 tấn trái cây các loại. Tỉnh phấn đấu năm 2018 đạt sản lượng trên 1,3 triệu tấn trái cây cung ứng thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. 

Thời gian qua, với việc chú trọng tuyển chọn giống tốt, áp dụng các kỹ thuật thâm canh tiên tiến đặc biệt là kỹ thuật xử lý cho trái rải vụ để bán được giá cao, mỗi ha vườn cây ăn quả đặc sản cho lợi nhuận từ 300 - 500 triệu đồng/ha. Nếu trúng mùa trúng giá có thể đạt đến hàng tỷ đồng/ha.

Ninh Thuận phát triển cây ăn quả chịu hạn Ninh Thuận phát triển cây ăn quả chịu hạn

VTV.vn - Những vườn cây ăn quả đang ngày càng nhiều trên vùng đất hạn, tạo nên bộ mặt mới cho nông sản Ninh Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước