Người dân Sóc Trăng phải chặt bỏ cây ăn quả vì hạn, mặn

Diệp Phong (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 15:08 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, người dân xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng liên tục phải chặt bỏ vườn cây ăn quả vì ảnh hưởng của hạn, mặn.

Tại Sóc Trăng, những cây vú sữa được trồng đã 10 năm tuổi. Chúng đã gượng sống qua đợt hạn, mặn lịch sử vừa qua. Tuy nhiên, nước mặn đã ngấm sâu vào lòng đất, khiến chúng chết dần, chết mòn. Đến nay, sau hơn 1 năm hạn đi qua, người dân buộc phải đốn bỏ toàn bộ vườn vú sữa này.

Tại xã Xuân Hòa, hiện nay, 10 hộ trồng cây vú sữa, 7 hộ phải cưa bỏ. Ngoài vú sữa, cam, bưởi, măng cụt là những đối tượng bị đốn bán cho những lò hầm than.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kế Sách, địa phương có 15.600 ha vườn cây ăn trái. Đợt hạn, mặn năm 2016, hơn 1.000 ha bị thiệt hại từ 30 - 90%. Thế nhưng, hiện nay con số này tăng lên hàng ngày khi các vườn cây liên tục bị đốn hạ. Theo người dân, nguyên nhân là do nước mặn ngấm vào các con rạch, kênh nhánh dẫn vào vườn cây khiến cây bị thối rễ và chết dần.

Cách đây 2 năm, những cây vú sữa cho thu nhập hơn 1 triệu đồng/mùa. Nhưng hiện nay chúng bị cưa bán củi với giá chưa tới 200.000 đồng/cây. Đối với hàng ngàn hộ dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hạn đi qua nhưng mặn vẫn còn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước