Tiến trình cổ phần hóa các DNNN còn gặp nhiều khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 17:18 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đánh giá cho rằng, trong khi các doanh nghiệp tư nhân là lực kéo tăng tốc thị trường thì các DNNN lại như những chiếc xe ì ạch đang làm giảm tốc độ chung.

Thiếu động lực, phương thức cũ kỹ, chỉ 2 điểm đó thôi làm phương tiện này di chuyển chậm, thậm chí có thời điểm còn là vật cản của những phương tiện tân tiến hơn. Đây là cách ví von của nhiều thành viên thị trường để nói về tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước trong năm qua. Nguyên nhân cũng được chỉ ra một cách rõ ràng chủ yếu do người đứng đầu chưa quyết tâm, còn e dè.

Năm qua, trung bình cứ 10 doanh nghiệp phải cổ phần hóa thì chỉ có 1,7 doanh nghiệp hoàn thành. Đặc biệt, có tới 5 doanh nghiệp lớn như TCT Cao su Việt Nam, Vinafood 2, Mobifone, Vicem, Genco3 chưa hoàn thành kế hoạch IPO đã đề ra trước đó.

Cùng với tình trạng cổ phần hóa còn chậm, cảnh "ế" cổ phiếu khiến cho việc thu hồi vốn của Nhà nước ở doanh nghiệp Nhà nước trở nên khó khăn. Mặc dù trong thời gian qua có nhiều thương vụ bán vốn Nhà nước thành công như Vinaconex, Sabeco, Vinamilk. Tuy nhiên, theo thống kê của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trong tổng số các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa thì đến nay mới chỉ có 10% vốn Nhà nước được thay thế bằng nguồn vốn khác.

Ngay tháng đầu năm 2019, Chính phủ vừa có chỉ đạo đối với các trường hợp không hoàn thành đúng kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước