Tiếp tục các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong năm 2023

VTV Digital-Thứ tư, ngày 04/01/2023 06:43 GMT+7

VTV.vn - Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội đất nước phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,15%. GDP tăng 8,02%, nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỷ USD. Năm 2023, các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì.

Thông tin được đưa ra tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12 diễn ra ngày 3/1/2023.

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực kép, cả từ bên ngoài và bên trong. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu đề ra, đạt mức tăng trưởng ấn tượng

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, cho biết: "Trong Nghị quyết 01/2022 có 12 nhóm nhiệm vụ lớn, chẻ nhỏ ra hơn 200 nhiệm vụ, giải pháp nhỏ, để thấy được khối lượng công việc khổng lồ mà các bộ ngành, địa phương triển khai trong năm 2022 đóng góp vào kết quả chung của cả nước. Bên cạnh đó, công tác điều hành của Chính phủ cũng thường xuyên, liên tục, có những nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Ví dụ như Bộ KHĐT có những nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn, hay là nghị quyết về giải ngân vốn đầu tư công".

Năm 2022, nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp cũng đã được đưa ra như: giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều mặt hàng; gia hạn, miễn giảm tiền thuế, tiền thuê đất… Tổng số tiền hỗ trợ các loại thuế, phí kể trên trong năm 2022 lên đến 233 nghìn tỷ đồng. Theo đại diện Bộ Tài chính, năm 2023, một số loại thuế sẽ được điều chỉnh khác đi, song vẫn trên tinh thần duy trì các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nói: "Ngay từ những tháng cuối năm 2022, Bộ Tài chính đã chuẩn bị, nghiên cứu đề xuất một loạt giải pháp liên quan đến chính sách tài khoá, thuế. Trong đó, gia hạn nộp thuế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ xem xét quyết định để tiếp tục gia hạn. Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục giảm tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp. Đối với thuế BVMT với xăng dầu, UBTVQH cũng đã có quyết sách cho vấn đề này. Về cơ bản, Bộ Tài chính đã đề xuất các chính sách về thuế, phí cho năm 2023 tương tự như năm 2022".

Trong bối cảnh năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là 6,5%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước