Tiếp tục mở rộng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

VTV Digital-Thứ ba, ngày 20/08/2024 14:21 GMT+7

VTV.vn - Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt kỷ lục 7 tỷ USD, trong bối cảnh xuất khẩu bảy tháng qua đã đạt 3,83 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký 3 nghị định thư, mở đường cho việc xuất khẩu dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và cá sấu sang thị trường Trung Quốc. Việc ký kết Nghị định thư này là một bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước, đặc biệt đối với ngành nông sản Việt Nam.

Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh có thể thu về từ 400 - 500 triệu USD ngay trong năm nay, khi loại nông sản này vừa chính thức được phép xuất khẩu chính thức vào thị trường Trung Quốc. Sầu riêng đông lạnh được xem là sản phẩm ưu tiên với tiềm năng đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản. Việc mở cửa chính thức thị trường Trung Quốc cho sản phẩm này dự kiến sẽ tạo ra cơ hội lớn cho ngành sầu riêng Việt Nam. Dự kiến mặt hàng này sẽ sớm góp mặt trong danh sách mặt hàng nông sản xuất khẩu giá trị tỷ USD ngay trong năm 2025.

Bên cạnh sầu riêng, dừa tươi cũng là mặt hàng có triển vọng xuất khẩu lớn. Với việc mở cửa thị trường Trung Quốc, dự kiến kim ngạch xuất khẩu dừa tươi có thể tăng thêm 200-300 triệu USD ngay trong năm 2024, đồng thời dự báo tăng trưởng mạnh vào các năm tiếp theo. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo động lực cho ngành dừa Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc ký kết các Nghị định thư trên là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán tích cực của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Thời gian tới, cơ quan chuyên môn hai bên sẽ triển khai các bước tiếp theo sau khi các Nghị định thư được ký kết, đảm bảo doanh nghiệp của Việt Nam có thể xuất khẩu các sản phẩm nói trên vào thị trường Trung Quốc một cách thuận lợi.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Trong quá trình tổ chức sản xuất từ vùng nguyên liệu đến vùng trồng cho đến mã số đóng gói thì Cục Bảo vệ thực vật nắm rất sát, thường xuyên có chỉ để chúng ta giữ được thương hiệu với một chất lượng rất tốt và uy tín".

Còn Bộ Công thương thì nhận định các nghị định thư trên đang hiện thực hóa định hướng của Việt Nam khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, một mặt đa dạng sản phẩm một mặt gia tăng sản phẩm chế biến sâu như sầu riêng đông lạnh.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho hay: "Chúng ta muốn gia tăng hàm lượng sản phẩm nông sản có chế biến sẽ giúp cho các sản phẩm có thời hạn lưu trữ lâu hơn, dài hơn cũng như giá bán cao hơn. Đây là bước tiến kịp thời, cũng như có ý nghĩa".

Ngoài dừa tươi, Việt Nam còn xuất khẩu hơn 10 mặt hàng rau quả như thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, xoài…vào thị trường Trung Quốc. Theo hiệp hội rau quả Việt Nam, ngành hàng này có thể vươn tới kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 7 tỷ USD trong năm nay, trong bối cảnh xuất khẩu bảy tháng qua đã đạt 3,83 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước