Tiếp tục tuyển điều dưỡng viên làm việc tại Đức

Phạm Hà, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 22:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức bắt đầu tuyển sinh và đưa lao động ngành điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Đức.

Một cơ hội tốt cho lao động Việt Nam tại Đức, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức bắt đầu tuyển sinh và đưa lao động ngành điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Đức khóa 2017-2018.

Chương trình sẽ tuyển chọn nhân lực có trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành điều dưỡng hoặc đang học từ năm thứ hai trở lên hệ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành điều dưỡng tại Việt Nam.

Sau một năm đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam, các ứng viên sẽ sang Đức, học tiếp 3 năm về điều dưỡng và làm việc tại các bệnh viện của Đức. Mức lương mỗi tháng sau khi tốt nghiệp từ 2.400 Euro đến 2.700 Euro (tương đương từ 58 - 65 triệu đồng).

Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị duy nhất tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên. Hiện, Đức đang cần tuyển dụng khoảng 17.000 điều dưỡng viên từ nay đến năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước