Tiêu thụ điện vượt mốc lịch sử do nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/05/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên trong lịch sử, sản lượng điện tiêu thụ của cả nước đã đạt gần 757 triệu kWh, cao hơn 30 triệu kWh so với mức đỉnh điểm của năm 2018.

Ngành điện khuyến cáo người dân không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn và khi sử dụng điều hòa cần lưu ý để ở mức 26 độ C trở lên.

Việc sử dụng tiết kiệm điện không chỉ giảm chi phí tiền điện, mà còn để tránh quá tải, dẫn đến cháy nổ và chập điện trong thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng kéo dài, công lắp điều hòa ở Hà Nội tăng 'phi mã' Nắng nóng kéo dài, công lắp điều hòa ở Hà Nội tăng "phi mã" Nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 41 độ C Nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 41 độ C Những sai lầm 'chết người' khi sử dụng điều hòa mùa nắng nóng Những sai lầm "chết người" khi sử dụng điều hòa mùa nắng nóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước