Tiểu thương "thủ phủ" hàng nhái đồng loạt đóng cửa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/01/2021 20:15 GMT+7

VTV.vn - Khi lực lượng QLTT xuất hiện, các tiểu thương tại khu chợ Ninh Hiệp đã nhanh chóng thu dọn hàng hóa, đóng cửa quầy, tắt điện vội vàng ra về.

Hàng lậu tràn lan các chợ đầu mối

Cuối năm, nhu cầu về hàng hóa nhất là các mặt hàng tiêu dùng, thời trang luôn nóng… Ninh Hiệp là một trong những địa điểm nổi cộm về hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Liên tục các đợt tăng cường kiểm tra tại khu chợ này đã được các lực lượng chức năng thực hiện.

Mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường, lực lượng Quản lý thị trường Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong khu vực trung tâm thương mại Sơn Long, khu chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng ập vào các điểm đã được trinh sát từ trước. Ngay sau khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều hộ không kịp trở tay, các cửa hàng khác đã nhanh chóng thu dọn hàng hóa, đóng cửa quầy kinh doanh, tắt điện vội vàng ra về. Số còn lại vận chuyển hàng hóa đi nơi khác để né tránh kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu nhái các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Nike, Adidas, Louis Vuiton....; đồng thời lập biên bản phạt vi phạm hành chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tiểu thương thủ phủ hàng nhái đồng loạt đóng cửa - Ảnh 1.

Các tiểu thương nhanh chóng đóng cửa khi thấy cơ quan quản lý thị trường kiểm tra các gian hàng khác. Ảnh: Dân trí.

Thủ đoạn vận chuyển hàng lậu vào nội địa

Trong năm 2020, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra trên 100 vụ việc vi phạm, phạt trên 5 tỷ đồng. Riêng ngày cuối cùng của năm 2020, lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ gần 15 tấn hàng hóa nhập lậu đang tìm cách vận chuyển trong thị trường nội địa. Vậy số lượng hàng hóa này được tuồn vào thị trường nội địa bằng cách nào?

Qua nhiều ngày theo dõi của lực lượng chức năng, thay vì bắt đầu vận chuyển hàng hóa từ 5h sáng thì hôm nay các xe hàng đã thay đổi giờ vận chuyển, muộn hơn 2 tiếng. 6 xe hàng với gần 15 tấn hàng hóa di chuyển cung đường từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Với các xe tải từ 2,5 - 5 tấn, trung bình khoảng 10 - 15 phút tại bãi tập kết hàng Đình Bảng - nơi giáp ranh giữa Hà Nội và Bắc Ninh, các xe tải hàng hóa sẽ tập kết tại đây và trung chuyển đi các địa phương.

Tiểu thương thủ phủ hàng nhái đồng loạt đóng cửa - Ảnh 2.

Các nhóm đối tượng sử dụng biển số xe gài để vận chuyển hàng lậu.

Tất cả số hàng hóa cùng phương tiện vận chuyển trên đã bị thu giữ và đưa về trụ sở Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh. Khi kiểm tra xe hàng, cơ quan chức năng phát hiện, không chỉ dùng địa điểm là nơi giáp ranh giữa 2 địa phương là Hà Nội và Bắc Ninh để trung chuyển hàng hóa, các đối tượng còn dùng thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng khi bị đeo bám.

"Các nhóm đối tượng sử dụng biển số xe gài để khi kiểm tra phát hiện thì có thể nhấc biển số ra thoát khỏi sự đeo bám của lực lượng chức năng", ông Nguyễn Kỳ Minh - Phó Chánh Văn phòng, Tổng Cục Quản lý thị trường nói.

Điểm đặc biệt của lô hàng trên đó là trên mỗi bao tải đều ghi rõ tên từng người nhận. Thậm chí có những ký hiệu, bí danh đặc biệt của người nhận. Các mặt hàng gồm thời trang, túi xách có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như LV, Versace, Burberry…

Tuy nhiên để có thể xác định được đây có phải là chủ hàng thật hay không thì lại khó khăn đối với lực lượng Quản lý thị trường bởi cần sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để có thể xác minh làm rõ.

Tiểu thương thủ phủ hàng nhái đồng loạt đóng cửa - Ảnh 3.

Tổng cục Thị trường cho biết, sẽ tiếp tục đột xuất quay lại kiểm tra các chợ đầu mối.

Ông Nguyễn Kỳ Minh cho hay: "Qua quá trình trinh sát chúng tôi thấy rất nhiều mô hình kinh doanh khởi nghiệp nên họ muốn tìm nguồn hàng. Chính các chợ đầu mối này là một trong những kênh quan trọng để giúp cho các mô hình kinh doanh nhỏ tìm nguồn hàng, thông qua đó tạo nên các nguồn cầu rất lớn cho thị trường".

Từ nay tới Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa bán chạy nhất trong năm và nhu cầu mua sắm cũng lớn nhất trong năm. Tổng cục Thị trường cho biết, sẽ đột xuất quay lại kiểm tra các chợ đầu mối để nắm được mức độ vi phạm, tái diễn của các tiểu thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước